
Hôm thứ Hai (21/9), Nhà Trắng ra mắt một kênh trực tuyến mang tên “TRUMP TV: The Essentials Station”, phát 24 giờ mỗi ngày các bài phát biểu quan trọng, video và những đoạn nổi bật của chính quyền ông Trump.
Trang web Nhà Trắng đã đưa kênh này lên mạng và cho biết nội dung sẽ được cập nhật liên tục. Những nội dung đầu tiên được phát gồm bài phát biểu của ông Trump tại núi Rushmore hôm 3/7.
Sự ra mắt của “Trump TV” diễn ra trong lúc tranh cãi giữa Nhà Trắng với CNN, MS NOW và Politico vẫn tiếp diễn.
Trong khi đó, 5 mạng truyền hình lớn của Mỹ gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC quyết định từ thứ Hai tạm dừng việc luân phiên cử phóng viên đưa tin tại Nhà Trắng. Hôm đó đến lượt CNN phụ trách nhóm phóng viên truyền hình đưa tin về các hoạt động của tổng thống. Tuy nhiên, do CNN không thể thực hiện nhiệm vụ này, các mạng truyền hình còn lại quyết định không bố trí đài khác thay thế.
Ông Bryan Boughton, trưởng văn phòng Washington của Fox News và người phụ trách nhóm phóng viên truyền hình, thông báo với các thành viên rằng từ hôm đó, nhóm phóng viên truyền hình sẽ không còn tham gia các hoạt động được chỉ định theo chế độ luân phiên đưa tin về tổng thống. Ông đồng thời cho biết các hoạt động đưa tin luân phiên khác, như phóng viên báo in, vẫn diễn ra bình thường.
Nhóm phóng viên truyền hình tại Nhà Trắng chủ yếu phụ trách đưa tin về một số hoạt động của tổng thống có không gian hạn chế. Do Phòng Bầu dục, chuyên cơ Không lực Một và các phòng họp nhỏ không thể cùng lúc chứa toàn bộ giới truyền thông, các mạng truyền hình thường luân phiên cử ê-kíp quay phim, sau đó chia sẻ video và âm thanh ghi được với các cơ quan truyền thông khác.
Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến một số hoạt động của ông Trump trong ngày hôm đó. Tại lễ cắt băng khánh thành bãi đáp trực thăng mới của Nhà Trắng, do không có micro thường do nhóm phóng viên truyền hình cung cấp, một số nội dung trong bài phát biểu ngắn của ông Trump khó nghe rõ khi được phát trực tiếp trên video của Nhà Trắng. Sau đó, ông Trump đến New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trong ngày, CNN, MS NOW và Politico cũng chính thức khởi kiện tại Tòa án Liên bang khu vực Washington, D.C., yêu cầu khôi phục quyền vào Nhà Trắng đưa tin của các phóng viên thuộc ba cơ quan này. 3 cơ quan truyền thông cho rằng Nhà Trắng đã không thông báo và không thực hiện quy trình tố tụng thích đáng khi thu hồi thẻ báo chí của họ, đồng thời cho rằng quyết định này xâm phạm các quyền được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo đảm. Vụ kiện hiện đã bước vào quá trình tố tụng.
Nhà Trắng khẳng định rõ rằng việc được vào Nhà Trắng đưa tin “là một đặc quyền, chứ không phải một quyền”. Nhà Trắng cho rằng Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền của truyền thông được đăng tải tin tức, nhưng không có nghĩa các cơ quan truyền thông đương nhiên có quyền sở hữu thẻ báo chí thường trú tại Nhà Trắng, chỗ ngồi trong phòng họp báo hoặc vị trí trong nhóm phóng viên truyền hình.
Hôm thứ Hai, ông Trump cũng đăng bài trên nền tảng Truth Social để phản hồi. Ông nói Nhà Trắng không tấn công tự do báo chí mà đang trấn áp “tin giả”.
Ông cho rằng tin giả tại Mỹ đã trở nên “tràn lan, hoàn toàn phối hợp với nhau và hoàn toàn mất kiểm soát”, đồng thời nói điều này đã trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Chiều 18/9, ông Trump tuyên bố cấm các phóng viên của CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng, đồng thời cho biết quyết định này không nhằm vào một bài báo cụ thể nào mà xuất phát từ việc những cơ quan truyền thông này trong nhiều năm liên tục đăng tải những thông tin mà ông cho là không đúng sự thật và mang tính tiêu cực.
Sau đó, ông Trump giải thích tại Phòng Bầu dục rằng đây là kết quả của việc tích lũy một lượng lớn tin bài trong nhiều năm qua. Ông cho biết nếu truyền thông muốn viết những bài tiêu cực thì vẫn có thể tiếp tục, nhưng điều đó không có nghĩa Nhà Trắng phải cho phép những cơ quan truyền thông này vào bên trong.
Ngày 19/9, các phóng viên của CNN, MS NOW và Politico đến Nhà Trắng nhưng bị từ chối cho vào, đồng thời các thẻ báo chí thường trú tại Nhà Trắng liên quan cũng bị thu hồi. 3 cơ quan truyền thông sau đó quyết định đưa vụ việc ra tòa để thách thức quyết định này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ cách làm của Nhà Trắng trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của NBC hôm thứ Ba. Ông nhấn mạnh chính phủ không đóng cửa CNN hay MS NOW, cũng không ngăn những cơ quan truyền thông này tiếp tục hoạt động và đưa tin, mà chỉ không cho phép phóng viên của họ tiếp tục tác nghiệp tại khu vực làm việc bên trong Nhà Trắng.
Hiện 3 cơ quan truyền thông yêu cầu tòa án nhanh chóng khôi phục quyền đưa tin của các phóng viên tại Nhà Trắng. Phiên điều trần liên quan dự kiến diễn ra vào thứ Tư. Ông Trump đã cho biết nếu tòa ra phán quyết bất lợi cho chính phủ, ông sẽ kháng cáo.
Cao Vân/ Vision Times
